Trộm nhiều quá nên không thể nhớ nổi

Thứ năm, 31/08/2017 15:30

Từ đầu tháng 7 đến giữa  tháng 8-2017, trên địa bàn  TT Phú Đa, H. Phú Vang (TT-Huế) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản nhà dân vào đêm khuya. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya, khi người dân ngủ say, các đối tượng cạy phá cửa đột nhập lấy trộm tài sản. Điều đáng nói, có đêm, chỉ ở địa bàn TT Phú Đa đã có 3 vụ nhà dân bị trộm đột nhập. Xác định các vụ án có tính chất liên tục, phức tạp, nghiêm trọng, tài sản chiếm đoạt có tang số lớn, thủ đoạn gây án manh động, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Đội CSHS CAH Phú Vang đã xác lập Chuyên án VA 0717.T để đấu tranh truy bắt thủ phạm.

Sau 20 ngày bí mật theo dõi, các tổ trinh sát (TS) phát hiện, có một nhóm 3 đối tượng nổi lên trong chuyên án gồm Hồ Xuân Long (1986), Nguyễn Minh Hiếu (1995) và Nguyễn Văn Bình (1992, đều trú TX Hương Thủy, TT-Huế). Cả 3 đối tượng này đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó Hiếu 2 lần vào tù. Qua xác minh tại địa phương nơi các đối tượng đang sinh sống, lực lượng CA nắm được thông tin, sau khi ra tù, chúng thường xuyên vắng mặt tại địa phương, hoạt động lưu động và có biểu hiện bất minh về kinh tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chứng cứ và tài liệu thu thập được đã chứng minh Long, Hiếu và Bình chính là nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TT Phú Đa gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Cuối tháng 8-2017, BCA quyết định phá án, các tổ công tác lên kế hoạch cùng truy bắt các đối tượng và đưa về cơ quan CA làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, tại CQĐT, nhóm này khai nhận không thể nhớ rõ các vụ trộm nhà dân trong thời gian qua và chỉ điểm qua một số vụ. 1 giờ ngày 6-7, Long, Hiếu và Bình chạy xe máy về TT Phú Đa rồi cạy phá cửa, đột nhập nhà ông Lê Vĩnh L. (33 tuổi) lấy trộm 1 điện thoại Samsung Galaxy, 1 điện thoại Nokia và 1 ví da bên trong có hơn 32 triệu đồng rồi tẩu thoát. Toàn bộ tài sản này chúng chia nhau tiêu xài. Tại cơ quan CA, các đối tượng thừa nhận, có đêm chúng thực hiện nhiều vụ. Điển hình, chúng trèo hàng rào B40 đột nhập nhà bà Trần Thị Th. (44 tuổi, trú TT Phú Đa) lấy trộm 3 ĐTDĐ (trị giá hơn 20 triệu đồng) cùng một số thực phẩm khác rồi tẩu thoát. Thực hiện xong “phi vụ” này, chúng đưa tài sản ra ngoài xe cất giấu rồi tiếp tục phá cửa chính, đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Diệu (52 tuổi) ở gần đó lấy trộm 2 ĐTDĐ và gần 21 triệu đồng. Hay gần đây nhất, Long, Hiếu và Bình cạy phá cửa, đột nhập nhà ông Hồ Xuân Chiến (38 tuổi, trú TT Phú Đa) “bợ” 1 laptop và 500 ngàn đồng. Trong khi đang lục lọi tài sản thì nghe tiếng chó sủa nên chúng nhanh chóng chạy thoát ra ngoài trước khi chủ nhân thức giấc.

Hồ Xuân Long - Nguyễn Minh Hiếu - Nguyễn Văn Bình

Tại cơ quan CA, Long, Hiếu, Bình khai nhận rằng, chúng quen nhau trong thời gian thi hành án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi lần lượt ra tù, chúng lại tìm gặp nhau và từ đó sống lang thang, lưu động ở nhiều địa bàn. Với bản tính đua đòi, ăn chơi lêu lổng, các đối tượng bàn bạc kế hoạch trộm cắp tài sản để có nhiều tiền. Do có tên trong “sổ đen” nên bộ ba này cho rằng, nếu tiếp tục trộm cắp ở địa bàn TX Hương Thủy thì rất dễ bị CATX Hương Thủy “tóm” nên chúng quyết định chuyển địa bàn “làm ăn”. Nhưng chúng không ngờ dù “làm ăn” ở địa bàn mới nhưng chỉ sau hơn 1 tháng gây án đã bị CA tóm gọn.

Đại tá Bùi Hồng Phong - Trưởng CAH Phú Vang cho biết: Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra rất nhiều vụ cạy phá cửa nhà dân, đột nhập trộm tài sản. Các đối tượng dù không sinh sống trên địa bàn nhưng chúng biết rõ từng nhà, thông thạo đường sá. Điều này chứng tỏ trước khi thực hiện trộm cắp chúng đã nghiên cứu địa bàn rất kỹ. Hơn nữa, các đối tượng đều có tiền án nên phương thức, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, chuyên nghiệp. Ngày 29-8, CAH Phú Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Long, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Văn Bình về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng vụ án.

H.Lan